Quảng Ninh: Lại cháy trong vỉa than

Lực lượng cứu hộ đang triển khai các phương án dập tắt lò than bị cháy
Lực lượng cứu hộ đang triển khai các phương án dập tắt lò than bị cháy
TP - Vào khoảng 20h, ngày 19-3, tại mức - 30 khu III vỉa 11, công trường khai thác 3 Cty Than Hà Lầm (Vinacomin) xảy ra cháy vỉa than tại đường lò.

> Quảng Ninh: Một vỉa than cháy trong lòng đất

Lực lượng cứu hộ đang triển khai các phương án dập tắt lò than bị cháy
Lực lượng cứu hộ đang triển khai các phương án dập tắt lò than bị cháy.

Khu vực lò bị cháy là lò chống, tiết diện 7,3m2, vì chống bằng thép, hình vòm , chèn gỗ. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Công ty Than Hà Lầm đã tổ chức đưa toàn bộ số công nhân đang làm việc tại đây ra ngoài an toàn.

Theo một chuyên gia, sự cố cháy lò than tại Cty Than Hà Lầm rất có thể do tác động ma sát của thiết bị hoặc do lượng khí gây cháy quá lớn gây ra. Hiện, vẫn chưa thể xác định được mức độ cũng như tiết diện cháy tại lò than này và Cty đang phối hợp với Trung tâm Cấp cứu mỏ và lực lượng cứu hộ của các đơn vị khác trong Vinacomin xử lý.

Đây là vụ cháy lò than thứ hai trong tháng 3 xảy ra tại một đơn vị thuộc Vinacomin. Trước đó vào ngày 4-3, tại một lò than của Cty Than Thống Nhất cũng xảy ra cháy và phải mất nhiều ngày mới dập tắt đám cháy ở sâu trong lòng đất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG