Quảng Trị: 20 tỷ đồng tôn tạo Nhà đày Lao Bảo

Quảng Trị: 20 tỷ đồng tôn tạo Nhà đày Lao Bảo
TP - Ngày 25-7, theo Trung tâm Di tích & Danh thắng Quảng Trị, UBND tỉnh vừa ra quyết định phê duyệt đầu tư dự án xây dựng bảo tồn, phục dựng và tôn tạo di tích lịch sử Nhà đày Lao Bảo tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa với kinh phí 20 tỷ đồng.

Thực dân Pháp xây dựng Nhà đày Lao Bảo năm 1908 để giam cầm các sĩ phu yêu nước. Đây cũng là nơi giam cầm nhiều chiến sĩ cách mạng, mà sau này là những vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước như Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; nhà thơ Tố Hữu, nhà cách mạng Lê Thế Tiết, Lê Chương...

Nhà đày Lao Bảo trở thành cơ sở cách mạng của bộ đội ta trong chiến dịch Đường 9-Khe Sanh năm 1967. Sau ngày đất nước thống nhất, Nhà đày Lao Bảo được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Nhưng do tác động của thiên tai, hiện nhiều hạng mục của nhà đày chưa được phát hiện và bị vùi lấp trong chiến tranh bị xuống cấp nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG