Quảng Trị: Phát hiện hơn 880 cổ vật, 2 bảo vật quốc gia

Quảng Trị: Phát hiện hơn 880 cổ vật, 2 bảo vật quốc gia
TP - Chiều 26-11, ông Lê Đức Thọ, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, cho biết, sau 7 năm (2003-2010) tiến hành tổng điều tra, kiểm kê di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia thuộc sở hữu tập thể tại 99 phường, xã, thị trấn trên địa bàn, bảo tàng tỉnh phát hiện, nghiên cứu và đưa vào danh mục kiểm kê 2.209 hiện vật, trong đó có 882 cổ vật, 1.325 di vật và 2 bảo vật quốc gia là tượng đồng Thái phó Nguyễn Ư Dĩ ở làng Trà Liên (Triệu Giang, Triệu Phong) và Bản khoán ước làng Phú Kinh ở xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng.

Quảng Trị: Phát hiện hơn 880 cổ vật, 2 bảo vật quốc gia

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG