Quảng Trị: Xuất hiện thêm 5 ổ dịch cúm gia cầm

Quảng Trị: Xuất hiện thêm 5 ổ dịch cúm gia cầm
TP - Ông Nguyễn Văn Thái-Chủ tịch UBND xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh) cho hay đến ngày 12/11, cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý tiêu hủy 5 ổ dịch cúm gia cầm do dính virus H5N1 ở địa phương ông quản lý.

Đó là đàn vịt 530 con (60 ngày tuổi) của ông Nguyễn Hữu Bạch và đàn vịt 370 con (58 ngày tuổi) của ông Nguyễn Văn Thi ở thôn Phước Thị. Ba ổ dịch còn lại đều ở thôn An Mỹ, là đàn vịt 420 con ( 50 ngày tuổi) của ông Dương Tính; đàn vịt 390 con (60 ngày tuổi) của ông Dương Bá Bằng; đàn vịt 1.000 con (trong đó 700 con 60 ngày tuổi, 300 con 30 ngày tuổi) của ông Nguyễn Thắng. Cả 5 đàn vịt 2.710 con này đều chưa được tiêm phòng vaccine.

Như vậy, đến nay Quảng Trị đã xuất hiện 6 ổ dịch cúm gia cầm. Theo nguồn tin riêng của Tiền phong, đến thời điểm này ở tỉnh Quảng Trị mới chỉ có 3 huyện Hướng Hóa, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị thực hiện xong việc tiêm phòng vaccine cho đàn gia cầm.   

TP Cà Mau: 42 ổ dịch heo tai xanh tại 8 xã, phường

Ngày 11/11, dịch heo tai xanh xuất hiện tại phường 6 (TP Cà Mau) với 6 con heo nhiễm bệnh.

Kể từ khi công bố dịch heo tai xanh tại địa bàn TP Cà Mau, có 220 heo nhiễm bệnh bị tiêu hủy. Thú y TP Cà Mau thống kê có 42 ổ dịch heo tai xanh tại 8 xã, phường.

Chính quyền địa phương xuất kinh phí hỗ trợ cho 35 hộ dân có đàn heo bị nhiễm dịch heo tai xanh bị tiêu hủy với mức hỗ trợ 10.000đ/kg heo hơi.

MỚI - NÓNG