Quy hoạch tổng thể phát triển VH-TT-DL vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Quy hoạch tổng thể phát triển VH-TT-DL vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
TP - Sáng ngày 9/1, tại Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị công bố, triển khai quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ VH-TT&DL tổ chức.

Theo đó, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 5 tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định sẽ đồng loạt triển khai các kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng toàn diện, tiến bộ, chuyên nghiệp và có tính cạnh tranh cao.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái nhận định, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, có nhiều tiềm năng để phát triển đồng bộ, toàn diện. Việc quy hoạch tổng thể phát triển là vô cùng cần thiết nhằm góp phần phát triển bền vững đối với từng tỉnh, thành phố nói riêng, của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói chung, đồng thời tạo động lực và sức lan tỏa thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh khác trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

MỚI - NÓNG