Quy mô dân số ổn định vào giữa thế kỷ 21

Quy mô dân số ổn định vào giữa thế kỷ 21
TP – Hôm qua, Bộ Y tế mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Việt Nam.

> Thuốc nào chữa quá tải cho bệnh viện ở Hà Nội?

Tại buổi mít tinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể cán bộ trong ngành DS-KHHGĐ qua các thời kỳ. Chủ tịch nước mong muốn ngành dân số tiến tới ổn định quy mô dân số từ giữa thế kỷ 21.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, công tác DS-KHHGĐ Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn: Trực tiếp làm tăng 0,38 lần GDP bình quân đầu người, bình quân tăng khoảng 2% mỗi năm; số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm được 4,3 con, từ 6,3 con năm 1960 xuống 2,0 con năm 2010; tuổi thọ bình quân tăng 33 tuổi, từ 40 tuổi năm 1960 lên 73 tuổi năm 2010.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.