Quy ước mật danh tọa độ đánh bắt cho ngư dân

Quy ước mật danh tọa độ đánh bắt cho ngư dân
TP - Ngày 30-5, tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng cho hay: UBND thành phố vừa ban hành Quy chế Quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá ngư dân Đà Nẵng hoạt động trên biển.

> Khuyến khích ngư dân ra Hoàng Sa làm dịch vụ

Theo đó, ngành chức năng thành phố duy trì chế độ trực canh 24/24h trong ngày, trên các tần số quy định.

BĐBP Đà Nẵng ban hành quy ước mật danh các tọa độ đánh bắt cho tàu thuyền để đảm bảo ngư trường đánh bắt và phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Theo BĐBP TP Đà Nẵng, trước đây, ngư dân hay giấu tọa độ đánh bắt, đặc biệt những tọa độ đánh bắt hiệu quả, nên trong trường hợp gặp tình huống xấu rất khó xử lý, cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Bộ quy ước sẽ góp phần hạn chế rủi ro này. Trước khi ra khơi, tàu thuyền ngư dân trên địa bàn sẽ thống nhất tín hiệu báo tin, phương án hỗ trợ với lực lượng BĐBP.

Đà Nẵng hiện có hơn 2.000 tàu, thuyền đánh bắt hải sản; tàu đánh bắt xa bờ thường được bố trí thành từng cụm 3-5 tàu theo ngành nghề hoặc khu vực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG