Quyên góp hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ người nghèo

Quyên góp hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ người nghèo
TP - Công tác chuẩn bị cho Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần 6 vào ngày 22-1 đang được tiến hành khẩn trương, theo Ban tổ chức (BTC).

Dự kiến có gần 200 người thuộc lực lượng bảo vệ của Cty Phú Mỹ Hưng, các chiến sỹ công an nhân dân Quận 7 và đội môtô TPHCM tham gia công tác dẫn đường, điều tiết giao thông, an ninh trật tự.

BTC cũng cho biết, ngoài việc đặt thùng rác dọc theo lộ trình đi bộ, sẽ có 100 đoàn viên của Đoàn Cty Phú Mỹ Hưng tham gia công tác vệ sinh. Lực lượng tình nguyện này sẽ xếp vào cuối đội hình vừa tham gia đi bộ vừa thu dọn vệ sinh để giữ mỹ quan đô thị.

Đến thời điểm hiện nay, Cty Phú Mỹ Hưng đã vận động quyên góp được hơn 1,2 tỷ đồng cho chương trình. Tổng số tiền quyên góp sẽ được BTC tổng kết, công bố và trao cho Quỹ Vì người nghèo các quận 7, 8, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Quỹ Hỗ trợ tài năng Thể thao TPHCM” và Quỹ Chung một tấm lòng của Đài Truyền hình HTV... trong ngày khai mạc 22-1.

Chương trình được các báo bảo trợ thông tin, gồm có Tiền Phong, Doanh Nhân Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, Tin Tức, Thể Thao & Văn Hóa, Thể Thao TPHCM và Thể Thao Ngày Nay. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV9.

Năm nay, KCN Long Hậu lần thứ 2 đồng hành cùng Phú Mỹ Hưng trong Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting. Ông Đoàn Hồng Dũng, TGĐ Cty Cổ phần Long Hậu (chủ đầu tư KCN Long Hậu), cho biết:

“Hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ đồng bào nghèo là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình phát triển của công ty. Vì vậy, không chỉ tài trợ cho các hoạt động khác, công ty còn thành lập Hội Khuyến học LHC để khuyến khích, giúp đỡ những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập; thực hiện chương trình Ấm áp ngày xuân hằng năm nhằm mang đến cho bà con những món quà thân tình ngày Tết”. Đến nay, Long Hậu đã đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng cho những hoạt động xã hội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.