Sân bay Phù Cát không còn là điểm nóng ô nhiễm dioxin

Sân bay Phù Cát không còn là điểm nóng ô nhiễm dioxin
TP - Theo Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại VN, hôm nay (18- 8), Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở VN (Văn phòng 33) và UNDP tổ chức lễ đóng bãi chôn lấp đất ô nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát, Bình Định.

> Chôn nỗi đau quá khứ, hướng tới tương lai

Cụ thể, hơn 7.000 m3 đất ô nhiễm dioxin tai sân bay Phù Cát, đã được chôn lấp an toàn trong bãi chôn lấp này.

PGS. TS Lê Kế Sơn, Giám đốc Văn Phòng 33 cho biết, với việc đóng bãi chôn lấp, Sân bay quân sự Phù Cát đã được đưa ra khỏi danh sách ba điểm nóng dioxin ở VN.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG