Sập cầu cảng khi đang thi công

Sập cầu cảng khi đang thi công
TP - Sáng 13-9, tại công trình cầu cảng Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (phường Thọ Quang, Sơn Trà), các kỹ sư Cty CP Xây lắp dầu khí miền Trung - đơn vị thi công công trình có mặt tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ sập cầu cảng trong quá trình thi công.

> Xe ben lôi sập cầu vượt cao 5 mét

Theo ngư dân có tàu đang neo đậu gần công trình, chiều 9-9, có tiếng nổ, rung động lớn tại công trình.

Đến sáng 10-9, thêm một tiếng động lớn phát ra tại đây, nhiều cọc bê tông đang dựng chống bị đổ xuống biển. Đến ngày 13-9, tại hiện trường có khoảng gần 100 m2 sàn cầu bị đổ sập chìm xuống nước, cọc bê tông nghiêng ngả.

Công trình khởi công từ tháng 12-2010, với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng do Cty CP kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc làm chủ đầu tư; Tổng Cty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam là nhà thầu chính và đơn vị thi công là Cty CP Xây lắp dầu khí miền Trung.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG