Sau ngày 17/11, đường sắt mới có thể thông tuyến

Sau ngày 17/11, đường sắt mới có thể thông tuyến
TP - Tối 14/11, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam Trần Phúc Tiến cho biết, đường sắt Bắc Nam đoạn qua đèo Hải Vân vẫn tê liệt. Khoảng 1.000 cán bộ ngành đường sắt vẫn nỗ lực thông đường.

Có nhiều điểm sụt lún sâu 8m, dài 20m như tại Km 773 + 200. Dự tính phải đến ngày hôm nay (15/11) nổ mìn bắn đá rơi và ngày 16/11 lực lượng sửa chữa mới có thể thông hầm 13, ngày 17/11 mới có thể thông ga đỉnh đèo Hải Vân.

Như vậy, phải tới ngoài ngày 17/11, nhiều khả năng đường sắt Bắc Nam mới thông tuyến.

Cho đến tối 14/11, đường sắt đã chuyển tải gần 4.000 hành khách bằng ô tô qua khu vực đèo Hải Vân. Các tàu địa phương vẫn chạy bình thường nhưng tàu Thống Nhất thì “án binh bất động” tại các ga đầu Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế. 

MỚI - NÓNG