Sau tết, hàng hóa xuất nhập khẩu tấp nập trở lại

Sau tết, hàng hóa xuất nhập khẩu tấp nập trở lại
TP - Vào lúc 8 giờ, ngày 17-2 (tức mồng 8 Tết), tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), có khoảng 100 xe ô tô chở hàng táo, lê, cam quýt, hành tỏi, nhập vào Việt Nam; cùng với đó, 60 xe chở hàng nông sản của ta xuất sang Trung Quốc.

> Nợ thuế Hải quan quá hạn trên 6.200 tỷ đồng
> Chính thức triển khai thủ tục hải quan điện tử

Theo ông Nguyễn Quang Bách, Phó chi cục Hải quan Tân Thanh, năm nay, phía bạn mở barie từ mồng 2 tết, tạo thông thương hàng hoá sớm hơn mọi năm. Hàng xuất, chủ yếu là dưa hấu, chôm chôm, chuối, bán sang Pò Chài (Trung Quốc), từ ngày 16-2, mỗi ngày chừng 60 xe được thông quan.

Điểm mới, lực lượng Hải quan bố trí hai bãi kiểm hoá riêng biệt: Hàng xuất tại bãi xe của Cty CP đầu tư Thăng Long, hàng nhập tại bãi xe Cty TNHH Thịnh Vượng, do đó giảm bớt ách tắc, thời gian kiểm hoá nhanh hơn.

Tại cửa khẩu Cốc Nam (huyện Văn Lãng), hàng hoá đã nhộn nhịp trở lại. Trung bình mỗi ngày có chừng 50 xe bán tải từ Trung Quốc sang “ăn hàng”. Còn ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), từ mồng 4 tết đến nay có khoảng 1.200 đến 1.400 khách xuất nhập cảnh mỗi ngày.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG