Sẽ hỗ trợ người lao động mất việc

Sẽ hỗ trợ người lao động mất việc
TP - Ngày 22-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang làm việc với UBND TPHCM và cảng Sài Gòn.

Di dời cảng Sài Gòn:

Sẽ hỗ trợ người lao động mất việc

Theo báo cáo của ông Lê Công Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Cty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn, khó khăn lớn nhất hiện nay là vừa đảm bảo sản xuất, vừa đảm bảo tiến độ di dời cảng ra đến địa điểm mới (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM) và Cái Mép-Thị Vải (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Cảng Sài Gòn còn phải xem xét các chế độ chính sách đối với hàng trăm công nhân, không có điều kiện di dời theo cảng (do lớn tuổi) phải nghỉ việc.

Ông Trương Tấn Sang khẳng định sẽ có ý kiến với Chính phủ về việc chăm lo tốt đời sống công nhân bị mất việc sau khi cảng di dời. “Cảng Sài Gòn nói riêng và cảng biển Việt Nam nói chung phải được xây dựng hiện đại hơn với tinh thần nhìn ra thế giới để phấn đấu”, ông Sang nói.

Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài, quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu vực trung tâm thành phố sẽ hoàn thành trong tháng 6. Ông Minh cho biết đang chờ công bố quy hoạch này để có cơ sở chuyển đổi công năng vị trí cảng hiện hữu nhằm tìm nguồn thu, hỗ trợ xây dựng cảng mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.