Siết quản lý vũ khí quân dụng

Siết quản lý vũ khí quân dụng
TP -Hôm qua, UBTVQH đã cho ý kiến về “Pháp lệnh trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”. Theo báo cáo, trong 12 năm qua xảy ra 4.535 vụ sử dụng vũ khí và vật liệu nổ làm 1.737 người chết, 2.352 người bị thương (hơn 1.000 vụ gây án bằng vũ khí, vật liệu nổ).

Các địa phương đã thu giữ hơn 311 nghìn súng các loại, hơn 1 triệu viên đạn và hơn 36 nghìn quả lựu đạn, 115 nghìn kg thuốc nổ...

Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho biết, hiện nay một số cơ quan, tổ chức được trang bị vũ khí nhưng quản lý còn lỏng lẻo, nhiều trường hợp nổ súng gây chết người phải khởi tố.

Do đó, ngoài lực lượng vũ trang, việc trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng khác phải căn cứ vào tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng đấu tranh để quyết định trang bị phù hợp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG