Sửa đổi Nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri

Sửa đổi Nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri
TP - Chiều 25- 9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã ký kết Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

> Tiếp xúc cử tri cần mở rộng hơn

Theo đó, từ 1- 1- 2013, đại biểu Quốc hội phải xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung tiếp xúc cử tri 6 tháng, hằng năm; mỗi năm ít nhất một lần, báo cáo với cử tri ở đơn vị bầu cử ra mình về việc thực hiện chương trình hành động đã hứa trước đó.

Trước ngày gặp gỡ cử tri của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội gửi kế hoạch đến các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương thông báo rộng rãi, công khai thời gian, địa điểm họp.

Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định việc ký kết Nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội nhằm để đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ là đại diện của nhân dân, không chỉ ở nơi cử tri bầu ra đại biểu mà là đối với nhân dân cả nước. Đây chính là hình thức đại biểu Quốc hội chịu sự giám sát của nhân dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG