Quảng Trị:

Sụt lún đất tại huyện Cam Lộ

Sụt lún đất tại huyện Cam Lộ
TP - Chiều 18/10, ông Hoàng Ánh - Chủ tịch UBND xã Cam Thành cho hay, ở thôn Tân Mỹ của xã này đang xảy ra hiện tượng sụt lún đất nghiêm trọng, gây hoang mang cho người dân địa phương.

Trong đó điểm sụt lớn mới nhất xảy ra cách nhà ông Lê Văn Sỏi 10m, miệng hố ban đầu sụt rộng 2m, sâu 3 m nhưng đang tiếp tục loang rộng ra và sâu thêm.

Tại khu vực thôn Tân Mỹ,  theo báo cáo của Phòng Tài nguyên-Môi trường Cam Lộ, vào các năm 1997, 2003 đã xảy ra hiện tượng sụt lún đất với 2 hố sụt rộng 3m, sâu 4m.

Nhiều khu vực ở huyện Cam Lộ đã và đang báo động nạn sụt lún đất. Theo kết quả khảo sát năm 2006 của Bộ Tài nguyên-Môi trường và Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ thì thôn Tân Mỹ (xã Cam Thành), Tân Hiệp (xã Cam Tuyền), Hậu Viên (thị trấn Cam Lộ)... đều nằm trong vùng sụt lún cấp độ B và khuyến cáo phải di dời nhà cửa khỏi khu vực nguy hiểm này. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.