Tai nạn liên hoàn trên phố Minh Khai

Tai nạn liên hoàn trên phố Minh Khai
TPO – 20h ngày 24-2 trước số nhà 22 đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chiếc Toyota Venza (BKS 29A06624) bị mất lái đã đâm liên tiếp vào xe taxi chạy cùng chiều và bốn chiếc xe máy trên vỉa hè.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Vào thời điểm trên, chiếc Toyota Venza 7 chỗ đang đi từ ngã tư Trương Định - Bạch Mai về phố Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) với tốc độ cao, bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào một xe taxi chạy cùng chiều khiến xe này quay 180 độ. Sau đó, lao thẳng lên vỉa hè, đâm tiếp bốn xe máy vào góc tường trước cửa một nhà dân ở số nhà 22 đường Minh Khai.

Bốn chiếc xe máy bị đè bẹp
Bốn chiếc xe máy bị đè bẹp.
 

Vụ tai nạn khiến cho phần đầu của chiếc xe Toyota Venza bị hư hỏng nặng, nằm nghiêng trên vỉa hè, capô hỏng nặng, kính trước vỡ vụn. Xe taxi bốn chỗ của hãng Sông Hồng bị bẹp đuôi xe, méo phần đầu, kính chắn gió vỡ văng tung tóe trên đường. Bốn xe máy Jupiter, Wave, Dream và Cup 70 đỗ trên vỉa hè bị đè bẹp, hư hỏng nặng.

Tai nạn liên hoàn trên phố Minh Khai ảnh 3
 

Rất may không có thiệt hại về người xảy ra. Được biết lúc xảy ra tai nạn trên xe taxi có ba người, xe Toyota có hai người, trên vỉa hè không có người qua lại.

Nhiều người dân cho biết, sau khi gây tai nạn, tài xế Toyota Venza khoảng 30 tuổi đã rời khỏi xe trong tình trạng nồng nặc mùi cồn.

Tai nạn liên hoàn trên phố Minh Khai ảnh 4
 

Vụ tai nạn thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân khiến đoạn đường từ Đại La đến Minh Khai bị tắc nghẽn kéo dài. Đến khoảng 20h30, công an quận Hai Bà Trưng huy động hai xe cứu hộ có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, phân làn đường. Đến 21h40 cùng ngày vụ tai nạn mới được khắc phục.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.