Tận diệt ươi rừng Vườn quốc gia

Tận diệt ươi rừng Vườn quốc gia
TP -  Năm nay Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) được mùa quả ươi, người dân từ nhiều nơi đổ xô về khai thác.

Mỗi chuyến đi vài ngày, trung bình một người có thể kiếm được từ 20 - 30 kg quả ươi, giá từ 100 - 120 nghìn đồng/kg. Đáng  tiếc,  không ai nhặt từng quả ươi rụng mà chủ yếu dùng rìu, rựa đốn cây ươi ngã xuống để vặt quả.

Người dân thường lấy quả ươi chín khô cho vào nước sôi khiến cho “cơm” ươi bung ra, ngâm nước đường uống rất mát và khỏe.

Phần lớn quả ươi khai thác được ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray đều được thương lái và doanh nghiệp mua lại xuất bán sang Trung Quốc.  

MỚI - NÓNG