Tăng cường hợp tác Tây Nguyên - Nam Lào

Tăng cường hợp tác Tây Nguyên - Nam Lào
TP - Ngày 24/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Phát triển nông thôn Lào, do ông Savang Sihavong - Phó trưởng Ban dẫn đầu đoàn sang thăm và làm việc với các tỉnh Tây Nguyên.

> Hỗ trợ khách vay vốn mua nhà ở xã hội
> Chưa ai vay được tiền mua nhà từ gói 30.000 tỷ

Những năm qua, các địa phương Tây Nguyên đều tăng cường hợp tác với các tỉnh Nam Lào như: Attapeur, Sê Kông, Salavan, Chămpasăk… trên nhiều phương diện, từ hợp tác thương mại, đầu tư đến chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Qua đó, giúp các tỉnh Nam Lào khảo sát, lập quy hoạch tổng thể, xây dựng các công trình hạ tầng và hỗ trợ tái định canh định cư ở khu vực biên giới.

Ông Savang Sihavong cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với Lào trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục giúp đỡ phát triển nông thôn khu vực biên giới, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo cán bộ, tăng cường đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, góp phần xây dựng tuyến biên giới Tây Nguyên với các tỉnh Nam Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, cam kết sẽ có hành động thiết thực, cụ thể để đẩy mạnh việc hợp tác, hỗ trợ các tỉnh Nam Lào. Đồng thời, đề nghị Chính phủ Lào và các địa phương ở Nam Lào quan tâm kết nối giao thông giữa các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG