Tăng cường tuyên truyền về Cảnh sát Biển Việt Nam

Chiến sĩ Cảnh sát biển Vùng 1 xuất kích truy bắt tội phạm Ảnh: Nguyễn Minh
Chiến sĩ Cảnh sát biển Vùng 1 xuất kích truy bắt tội phạm Ảnh: Nguyễn Minh
TP – Đó là đề nghị của lãnh đạo Cục Cảnh sát biển (CSB) – Bộ Quốc phòng, tại hội nghị phối hợp tuyên truyền về CSB Việt Nam, ngày 3-5.

> Cảnh sát Biển kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Cục Tuyên huấn thuộc Tổng cục Chính trị, Cục CSB, cùng đại diện nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội.

Hiện nay, CSB được trang bị các loại tàu và vũ khí hiện đại như tàu K206, tàu DN-2000, tàu TT-200, tàu tầu kéo cứu nạn 3500 CV, tàu tuần tiễu cao tốc 120 và 400; máy bay CaSa 212-400; thiết bị tuần thám MS 600, radar các loại cùng các thiết bị trinh sát, phòng chống tội phạm ma túy và các trang, thiết bị nghiệp vụ khác.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung nhấn mạnh, CSB Việt Nam cần đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo; tuyên truyền pháp luật, làm cho các cấp, ngành và người dân nhận rõ vị trí chiến lược và trách nhiệm phối hợp trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trong thời gian tới, CSB cần tích cực, chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung đối ngoại quân sự, phòng chống ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, cứu hộ cứu nạn…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG