Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam
TP - Ngày 10/8, Hội Nạn nhân Chất độc Da cam - Diôxin Tỉnh Tiền Giang kết hợp cùng các ngành, các mạnh thường quân thăm và tặng quà cho hơn 210 gia đình, nạn nhân chất độc da cam, gần 30 xe lăn, 185 phần quà (200.000 đồng/phần), và năm  phần quà (1.000000 đồng/phần).

Hơn 300 nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) trên địa bàn Đà Nẵng nhận quà, giầy dép với tổng trị giá gần 30 triệu đồng do Trung tâm Kinh doanh Biti’s Đà Nẵng trao tặng chiều qua.

Cùng ngày, Cty TNHH Quảng Thái nhận trợ dưỡng năm nạn nhân CĐDC thời hạn một năm, trị giá 18 triệu đồng.

Bà Nông Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhận trợ dưỡng năm nạn nhân với tổng số tiền 18 triệu đồng. Chi hội Phụ nữ chợ Cồn hỗ trợ quà và tiền trị giá năm triệu đồng

Dịp này, Hội nạn nhân CĐDC TP Đà Nẵng cũng vận động nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm nhận trợ dưỡng thường xuyên và tặng quà hơn 500 nạn nhân CĐDC.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.