Tăng trách nhiệm công tố, giảm oan sai

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Ảnh: TTXVN
TP - Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc sáng 24/12 với Viện KSND Tối cao, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Trương Tấn Sang yêu cầu ngành kiểm sát trước mắt tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2013, đề ra biện pháp đổi mới.

Chủ tịch nước gợi mở, ngành kiểm sát cần thực hiện nhiều giải pháp tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp để giảm bớt hiện tượng oan sai, án cải sửa; đẩy mạnh xây dựng dự án Luật Tổ chức Viện KSND (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi).

Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền; tăng cường cơ sở vật chất cho viện kiểm sát các cấp; đẩy mạnh các đề án cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang căn dặn, Viện KSND Tối cao cần đẩy mạnh tiến độ và xử lý nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; tăng cường đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối tương trợ tư pháp về hình sự…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.