Tập trung tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
TP - Sáng 31-1, tại trụ sở báo Nhân dân đã diễn ra Hội nghị giao ban và gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Thìn do Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, báo Nhân dân phối hợp tổ chức.

> Báo chí sát cánh cùng lực lượng biên phòng

Tham dự có UV BCT, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh; UV T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng các nhà báo lão thành và toàn thể báo giới nước nhà nhân dịp xuân mới, biểu dương những cố gắng của báo chí trong năm 2011, đặc biệt là trong việc tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, triển khai nội dung và đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII, góp phần ổn định tư tưởng, cùng cả nước vượt qua khó khăn về kinh tế.

Về năm 2012, nhận định rằng tình hình có thể có những khó khăn gay gắt hơn năm 2011, đồng chí Đinh Thế Huynh thay mặt Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cho báo chí tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của mình, mà hàng đầu là tiếp tục tuyên truyền, đưa nội dung các nghị quyết, văn kiện Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 vào cuộc sống.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Tổng Biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu cũng chúc báo giới nước nhà một năm thắng lợi. Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn đã nhận xét tổng quát về báo xuân Nhâm Thìn, trong đó đánh giá cao chất lượng nội dung và hình thức của đại đa số các ấn phẩm xuân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.