Tàu biên phòng cứu dân

Tàu biên phòng cứu dân
TP - Chiều tối ngày 23-2, tàu BP 48.05.03 của Hải đoàn 48 đưa bà Nguyễn Thị Dệt, (41 tuổi ở xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam) bị đau ruột thừa cấp vào bờ cấp cứu.

> Cứu 4 ngư dân bị chìm tàu
> Luận điệu khó hiểu trên Thời báo Hoàn cầu

Trước đó, vào khoảng 11h30, bà Dệt lên cơn đau bụng đột ngột và được người nhà đưa đến Trạm quân dân y kết hợp xã đảo để cấp cứu.

Tại đây, bà Dệt được chẩn đoán bị đau ruột thừa. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, vùng biển Quảng Nam đang có áp thấp nhiệt đới, sóng gió cấp 6, 7 tàu của Hải Đội 2 không thể ra khỏi cửa biển Cửa Đại để chở bệnh nhân đi cấp cứu.

Tàu BP 48.05.03 của Hải Đoàn 48, Bộ đội Biên phòng đang trên đường công tác ghé vào đảo Tân Hiệp trú gió đã được yêu cầu đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bà Dệt sau đó được đưa đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, chữa trị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG