Tàu cá vỏ thép hiện đại xuất bến

Tàu cá vỏ thép hiện đại xuất bến
TP - 17 giờ chiều 12/8, tại âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng), lần đầu tiên tàu cá vỏ thép Sang Fish 01 mở chuyến biển khảo sát đánh bắt bằng nghề lưới vây. 

Anh Lê Văn Sang - đồng chủ tàu kiêm thuyền trưởng trực tiếp điều khiển con tàu vỏ thép được đánh giá hiện đại nhất cả nước. 


Tàu mang theo 9.000 lít dầu, hàng ngàn khối đá, nước ngọt, nhu yếu phẩm cùng 23 lao động và ngư lưới cụ, hệ thống giàn đèn, tời kéo trang bị hiện đại. Đặc biệt tàu trang bị các loại máy tầm ngư dò ngang hiện đại, trị giá hàng tỷ đồng. Tổng giá trị con tàu lên đến 12 tỷ đồng, trong đó riêng phần ngư lưới cụ là 4-5 tỷ đồng. 

Dự kiến, tàu hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) và vùng biển cách Đà Nẵng 170-200km, trong khoảng thời gian 1 tháng. Phóng viên Tiền Phong trực tiếp đi trên tàu Sang Fish 01 để ghi nhận, phản ánh các hoạt động khai thác đánh bắt.

Ngày 12/8, Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và UBND tỉnh Nam Định triển khai kế hoạch đóng tàu cá vỏ thép. SBIC triển khai thí điểm đóng mới 10 tàu cá vỏ thép cho ngư dân. 

Theo Nghị định của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản có hiệu lực từ 26/8 tới, chủ tàu đóng mới hay nâng cấp tàu được vay tối đa 95%, thời hạn vay 11 năm và lãi suất từ 1- 3%/năm. Chính phủ quyết định phân bổ 4.500 tỷ đồng để đóng 2.500 tàu cá vỏ thép.

MỚI - NÓNG