Tàu cứu hộ tiếp cận để cứu nạn

Tàu cứu hộ tiếp cận để cứu nạn
TP - Ngày 5-7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) cho biết, số phận 15 thuyền viên Việt Nam trên con tàu gặp sự cố ngoài khơi Ấn Độ đang được cơ quan cứu nạn nước này hỗ trợ.

> 96 tiếng đồng hồ trôi dạt ngoài vùng biển Hoàng Sa

MRCC CHENNAI (Ấn Độ) đã cử phương tiện hỗ trợ cứu hộ quanh tàu Anh Sơn, nhưng khuyến cáo thuyền viên không nên rời tàu trong thời điểm hiện tại. Các phương tiện cứu hộ của Ấn Độ sẽ tìm cách đưa lương thực, nước uống, thuốc men… lên tàu.

Công ty TNHH Thương mại Vận tải biển Anh Sơn (TP Hải Phòng) - chủ tàu Anh Sơn cũng thông báo đang phối hợp với công ty bảo hiểm để thực hiện công tác cứu hộ.

Được biết, trước đó, khi Việt Nam MRCC nhận được tin, tàu chở hàng Anh Sơn cùng 15 thuyền viên đang trong tình trạng nguy hiểm. Thời điểm 6h5 ngày 4-7, Trung tâm cứu nạn CHENNAI thông báo tàu Anh Sơn bị mất khả năng điều khiển đang cách bờ biển Ấn Độ khoảng 30 hải lý.

Mười lăm thuyền viên trên tàu đang trong tình trạng suy kiệt sức khỏe, do trên tàu hết lương thực, nước ngọt.

Việt Nam MRCC đã phối hợp với thuyền trưởng tàu Anh Sơn, chủ tàu Anh Sơn đánh giá hiện trạng vụ việc và thống nhất để toàn bộ thuyền viên tàu Anh Sơn sẽ rời tàu khi phương tiện cứu nạn Ấn Độ tiếp cận.

Tàu Anh Sơn có trọng tải 4.374 DWT, đang trên đường chở 831 cây gỗ từ Malaysia đi Ấn Độ. Khi tàu này tới vị trí cách bờ biển Ấn Độ khoảng 50 hải lý tàu bị mất bánh lái, không có khả năng điều động.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG