Tây Nguyên và Đông Nam bộ mất gần 160.000 ha rừng

Tây Nguyên và Đông Nam bộ mất gần 160.000 ha rừng
TP - Ngày 22-10, tại TP Buôn Ma Thuột, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị Bảo vệ rừng tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ.

Cục Kiểm lâm cho biết, trong năm qua các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ diện tích rừng suy giảm liên tục. Từ năm 2006-2010, ở hai khu vực này đã mất 158.000ha rừng, chiếm 31% diện tích mất rừng của cả nước.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, trước mắt, các địa phương cần chấn chỉnh ngay các lâm trường, công ty lâm nghiệp, làm rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các lâm trường, đưa các xưởng cưa nằm trong ra khỏi khu vực rừng…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG