Thả hàng triệu con giống thủy sản

Thả hàng triệu con giống thủy sản
TP - Sáng 1/4, hưởng ứng Ngày Nghề cá Việt Nam, Sở NN&PTNT và Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa phối hợp thả giống thủy sản tại khu vực Hòn Lăng trong đầm Nha Phu, thị xã Ninh Hòa.

> Doanh nghiệp ngoại thâu tóm ngành thủy sản
> An sinh dưới tán rừng

Số giống thủy sản được thả bao gồm hơn 1 triệu con tôm sú giống (tôm post), 34.000 con cá chẽm, 500 con cá ngựa, 4.000 con cá chim vây vàng, 100.000 con ốc hương, tổng trị giá 200 triệu đồng, do Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa và 40 doanh nghiệp thủy sản trong tỉnh đóng góp.

Ngày 1/4, Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh tổ chức thả trên 2,7 triệu con tôm sú giống xuống cửa biển Định An ở huyện Trà Cú (ảnh). Số tôm sú giống này là đóng góp của hơn 320 tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh thủy sản; trung bình mỗi cá nhân, cơ sở đóng góp 5.000 - 10.000 con.

Sở NN&PTNT TP Cần Thơ cũng thả khoảng 200.000 con cá giống bản địa và 2.500 kg cá tra giống xuống sông ở quận Ninh Kiều, Ô Môn và huyện Phong Điền. GĐ Sở NN&PTNT Phạm Văn Quỳnh cho biết, thả cá bản địa để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên đang bị cạn kiệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG