Thả tê tê quý về rừng

Thả tê tê quý về rừng
TP - Theo Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê (CPCP) Việt Nam, một cá thể tê tê Java quý hiếm, tịch thu được từ một vụ săn bắt, buôn bán trái phép vừa được tái thả vào vườn quốc gia Cát Tiên.

> Lần đầu vinh danh người bảo vệ thú quý
> Khảo sát buôn bán động vật hoang dã qua mạng

Sau khi trở về tự nhiên, cá thể này sẽ tiếp tục được theo dõi trong thời gian 10 tháng nhằm đảm bảo quá trình tái hòa nhập. Thời gian tới, sáu cá thể tê tê Java đáp ứng tốt với chương trình phục hồi của CPCP cũng sẽ lần lượt được tái thả vào vườn quốc gia Cát Tiên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.