Thái Nguyên: Dịch cúm gia cầm bùng phát

Thái Nguyên: Dịch cúm gia cầm bùng phát
TP - Hôm qua (24/8), ông Bùi Quang Anh - Cục trưởng Thú y (Bộ NN&PTNT) xác nhận tỉnh Thái Nguyên vừa “ghi tên” vào bản đồ dịch cúm gia cầm. Ổ dịch đầu tiên này phát trên đàn 150 con vịt và 35 con gà của gia đình bà Nguyễn Thị Nga, xóm Phú Thịnh, xã Thuận Thành (huyện Phổ Yên).

Trung tâm chẩn đoán Thú y T.Ư đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, kết quả dương tính với virus cúm H5N1. Cùng ngày, Cơ quan Thú y vùng VII xác nhận ổ dịch cúm gia cầm xảy ra tại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, trên đàn gà 500 con.

Chi cục Thú y đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên; đồng thời tiêu độc, khử trùng môi trường xung quanh. Như vậy, cả nước hiện còn 4 tỉnh dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày là: Điện Biên (1 xã), Cao Bằng (1 xã), Đồng Tháp (1 xã) và Thái Nguyên (1 xã).

Bên cạnh đó, dịch bệnh trên lợn vẫn diễn phức tạp. Cục Thú y cho biết, tại Bình Định, dịch “tai xanh” (Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản - PRRS) vừa xảy ra trên đàn lợn 39 con. Tại Quảng Ngãi, phát hiện thêm 13 con lợn mắc bệnh. Lực lượng Thú y đã phối hợp chính quyền địa phương tiêu hủy toàn bộ số lợn bệnh trên.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...