Tháng 6 phải xử lý 788 vụ vi phạm xây dựng

Tháng 6 phải xử lý 788 vụ vi phạm xây dựng
TP - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ngày 31-5 yêu cầu từ nay đến 30-6 Sở Xây dựng và các quận huyện phải kiên quyết xử lý dứt điểm 788 trường hợp vi phạm còn tồn tại, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

> Báo tin vi phạm xây dựng được trả 5 triệu đồng

Đặc biệt nghiêm cấm việc cấp phép sai với quy hoạch kiến trúc đô thị, trong đó có quy trách nhiệm cụ thể cho chính quyền địa phương và lực lượng thanh tra xây dựng. Thành phố sẽ thành lập đoàn thanh tra liên ngành xử lý các công trình vi phạm nổi cộm hiện nay.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý 1.700 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, nổi cộm là một số vụ gây bức xúc dư luận như các công trình xây dựng không phép tại đường Trần Quốc Hoàn - quận Cầu Giấy, xây dựng sai phép tại số 55 phố Bà Triệu - quận Hoàn Kiếm...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.