Thanh niên Huế và Nhật Bản trồng rừng giao lưu

Học sinh Huế và tình nguyện viên Nhật Bản trồng rừng giao lưu đợt hai. Ảnh: Thanh Tùng
Học sinh Huế và tình nguyện viên Nhật Bản trồng rừng giao lưu đợt hai. Ảnh: Thanh Tùng
TP - Ngày 18-9, 570 tình nguyện viên (TNV), trong đó có 220 TNV đến từ Nhật Bản, tổ chức các hoạt động giao lưu và hoàn thành trồng rừng lần thứ hai với số lượng 4.000 cây keo trên diện tích 2 ha ở thị trấn Lăng Cô.
Học sinh Huế và tình nguyện viên Nhật Bản trồng rừng giao lưu đợt hai. Ảnh: Thanh Tùng
Học sinh Huế và tình nguyện viên Nhật Bản trồng rừng
giao lưu đợt hai. Ảnh: Thanh Tùng.
 

Năm 2010, dự án trồng 6 ha rừng giao lưu giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn AEON (Nhật Bản) được triển khai ở Lăng Cô. Dự án được học sinh, sinh viên trên địa bàn và hàng trăm TNV Nhật Bản hưởng ứng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.