Thay đổi diện mạo văn hóa du lịch biển Sầm Sơn

Du lịch biển Sầm Sơn ngày càng thu hút nhiều khách du lịch. Ảnh: Phạm Nhài
Du lịch biển Sầm Sơn ngày càng thu hút nhiều khách du lịch. Ảnh: Phạm Nhài
TP - Ngày 8/4, UBND thị xã Sầm Sơn tổ chức chương trình tập huấn “Thay đổi diện mạo văn hóa du lịch và xây dựng thương hiệu biển Sầm Sơn” cho hơn 1.000 cán bộ, lãnh đạo trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các diễn giả đã chia sẻ kiến thức, các kỹ năng kinh doanh, dịch vụ du lịch, các giải pháp nhằm thống nhất hành động vì Sầm Sơn trong mỗi du khách. Đây là chương trình làm tiền đề cho dự án phát triển du lịch Sầm Sơn chào đón năm du lịch Quốc gia 2015.

Nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý, người kinh doanh dịch vụ du lịch tại thị xã Sầm Sơn về tầm quan trọng của hoạt động dịch vụ du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo việc làm, cải thiện đời sống người dân thị xã Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Xây dựng môi trường du lịch “Văn minh - Thân thiện - Kỷ cương”,…. góp phần tăng thu nhập cho người lao động, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Sầm Sơn một cách bền vững.

Cũng dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Thị ủy – HĐND-UBND thị xã Sầm Sơn tổ chức họp báo tuyên truyền du lịch Sầm Sơn năm 2014. Các hoạt động chia làm 2 đợt.

Đợt 1, tổ chức “Tuần Văn hóa - du lịch Sầm Sơn” diễn ra từ ngày 30/4 đến 5/5/ 2014. Tuần lễ với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn; giải cầu lông, bóng bàn, quần vợt cấp tỉnh hè Sầm Sơn và thể thao trên biển “Vũ điệu trên sóng”... Đợt 2, tổ chức các hoạt động lễ hội, thể thao, văn hóa và liên hoan văn hóa ẩm thực diễn ra vào tháng 6...

Theo 0
MỚI - NÓNG