Thêm 2 di tích được xếp hạng

Thêm 2 di tích được xếp hạng
TP - Ngày 30/9, UBND tỉnh Bình Định đã ra 2 quyết định xếp hạng thêm 2 di tích thành Di tích lịch sử cấp tỉnh mới, gồm: Cửa khẩu Đèo Ngụy – Dốc Dài, thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ; Nơi đặt Đài Tiếng nói Nam bộ trong kháng chiến chống Pháp, thuộc xã An Tân, huyện An Lão.

> Hà Giang tổ chức Tuần Du lịch di sản văn hóa các dân tộc
> Tháng vàng du lịch di sản Huế

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã xếp hạng 3 di tích cấp tỉnh. Đó là di tích vụ thảm sát Đá Bàn - xã An Hưng, huyện An Lão; di tích Gộp Đá Lớn An Quang - thôn 3, xã An Quang, huyện An Lão và mộ Lê Đại Cang - thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh Bình Định đã có 109 di tích đã xếp hạng, trong đó 36 di tích cấp quốc gia và 73 di tích cấp tỉnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.