Thêm hai người tử vong vì liên cầu lợn

Thêm hai người tử vong vì liên cầu lợn
Theo Sở Y tế Ninh Bình, vào đầu tháng 12, tại Ninh Bình đã xuất hiện thêm 2 trường hợp tử vong có các biểu hiện liên quan đến các triệu chứng của bệnh liên cầu lợn; trong đó bệnh nhân An Công Định, xã Khánh An, huyện Yên Khánh dương tính với liên cầu lợn.

Bệnh nhân An Công Định, 46 tuổi, thôn Yên Cống, xã Khánh An, huyện Yên Khánh và Trịnh Hoàng Đạt, 56 tuổi, thôn 1, xã Phú Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đều có các triệu chứng suy hô hấp, suy thận, suy gan và xuất huyết từng mảng vùng bụng, vùng bẹn, sốt cao khi đến bệnh viện và đã tử vong sau đó ít ngày.

Được biết, cả hai bệnh nhân trên làm nghề giết mổ lợn. Nguồn lợn được mua từ nhiều nơi không rõ nguồn gốc và cả hai trường hợp đều có ăn tiết canh, những sản phẩm được chế biến từ thịt lợn chưa chín.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG