Thêm ngô biến đổi gen được cấp chứng nhận

Thêm ngô biến đổi gen được cấp chứng nhận
TP - Bộ TN&MT vừa cấp giấy chứng nhận An toàn sinh học cho giống ngô biến đổi gen (BĐG) mang tên Bt11 kháng sâu đục thân của Cty Syngenta Việt Nam. Việt Nam hiện có 4 giống ngô BĐG được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học. Với giấy chứng nhận, các giống ngô này đã đủ điều kiện canh tác tại Việt Nam. 

Hiện nay, thực phẩm BĐG được xem là một giải pháp quan trọng giúp hạn chế tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu đến năm 2050, trong đó đã tính đến những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.