Chống buôn lậu, gian lận thương mại:

Thêm nhiều thủ đoạn tinh vi

Thêm nhiều thủ đoạn tinh vi
TP - Ngày 21/3, Ban Chỉ đạo 127/TƯ- về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại mở hội nghị triển khai công tác năm 2009 và có nhận định, cuộc chiến ở mặt trận trên đang trở nên gay gắt khi các đối tượng ngày càng trở nên tinh vi, sử dụng các thiết bị hiện đại để qua mặt cơ quan chức năng.

Theo Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương), dọc tuyến biên giới phía Bắc với Trung Quốc, hàng hóa nhập lậu chủ yếu là các loại hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, điện thoại di động; các mặt hàng may mặc, bánh kẹo, giầy dép, hàng tạp hóa…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, nạn gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả còn trở nên tinh vi, nguy hiểm, không chỉ qua đường biên giới mà còn diễn ra tương tự ở đường biển, hàng không, bưu điện… 

MỚI - NÓNG