Thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do tôm chết bệnh

Thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do tôm chết bệnh
TP - Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ NN&PTNT) vừa cho biết, Trà Vinh là vùng nuôi tôm thiệt hại nặng nề nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 900 triệu con tôm giống bị chết, của hơn 8.100 hộ nuôi (diện tích hơn 7.800 ha), gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

> Tôm nuôi chết, thiệt hại 500 tỷ đồng

Thời gian qua, dịch bệnh trên tôm nuôi tiếp tục bùng phát, và gây thiệt hại ở nhiều địa phương như Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Theo Bộ NN&PTNT, nguyên nhân tôm chết là do hội chứng gan tụy, bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG