Thiếu lao động tay nghề cao

Thiếu lao động tay nghề cao
TP - Số người thất nghiệp tăng nhanh nhưng thị trường lao động Việt Nam và các nước đang phát triển lại đang đối mặt nạn thiếu hụt lao động có kỹ năng, tay nghề cao. Đây là thực trạng được các chuyên gia phân tích tại Hội thảo “Cung cấp dịch vụ tư vấn hướng nghiệp thông qua dịch vụ việc làm”, do Hiệp hội dịch vụ việc làm công thế giới (WAPES) và Bộ LĐ-TB&XH vừa tổ chức tại Đà Nẵng.

> Thừa trung tâm, thiếu việc làm
> Còn nhiều “vùng trắng” dạy nghề

Hội thảo quy tụ đại diện cơ quan, tổ chức dịch vụ việc làm công của các quốc gia thành viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đại diện các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và các chuyên gia đến từ gần 20 nước trên thế giới. Với mục tiêu tăng cường kết nối cung và cầu trên thị trường lao động; Chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động tư vấn hướng nghiệp, về hợp tác giữa dịch vụ việc làm công và doanh nghiệp dịch vụ việc làm trong cung cấp các dịch vụ tư vấn hướng nghiệp...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.