Thủ tướng dự 2 công trình trọng điểm quốc gia

Thủ tướng dự 2 công trình trọng điểm quốc gia
TP - Sáng 16/5, tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ thông xe cầu Cổ Chiên nối 2 tỉnh Bến Tre - Trà Vinh. Cầu Cổ Chiên là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng không chỉ đối với 2 tỉnh Bến Tre - Trà Vinh mà còn cả vùng ĐBSCL.

Buổi trưa, Thủ tướng dự khởi công xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 tại thị trấn Mái Dầm (Châu Thành, Hậu Giang). Nhà máy có diện tích 115 ha, công suất  là 1.200 MW với 2 tổ máy, tổng mức đầu tư khoảng 43.043 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2019 hoàn thành hòa vào lưới điện quốc gia khoảng 7,8 tỷ kwh/năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực ĐBSCL. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, công nghệ hiện đại và đóng góp rất quan trọng cho năng lượng của cả nước. Vì thế, các đơn vị phải thực hiện đúng tiến độ và không để xảy ra ô nhiễm môi trường.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.