Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Ukraine

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Ukraine
Chiều 4-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn cấp cao chính phủ nước ta đến thủ đô Kiev, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ukraine từ ngày 4 đến 6-10, theo lời mời của Thủ tướng Nikolai Azarov.

Việt Nam-Uzbekistan ưu tiên hợp tác dầu khí
> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Udơbêkixtan

Chuyến thăm nhằm triển khai thỏa thuận về phát triển quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng Thủ tướng Nikolai Azarov và các nhà lãnh đạo khác của Ukraine trao đổi phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo…

Đêm 4-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Ukraine. Khoảng 10.000 công dân Việt Nam đang sinh sống tại Ukraine.

Theo VOV

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.