Thừa Thiên - Huế: Xây mới, tôn tạo 39 cột mốc

Thừa Thiên - Huế: Xây mới, tôn tạo 39 cột mốc
TP - Hôm qua, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cột mốc Đại 645 vừa khởi công là một trong 39 cột mốc được đầu tư tôn tạo và xây mới trên tuyến biên giới giáp Thừa Thiên - Huế với hai tỉnh Saravan, Sekong, Lào.

Cột mốc Đại 645 đặt tại Cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài (giữa Thừa Thiên-Huế và Saravan), làm bằng đá hoa cương nguyên khối, nặng 950kg, kết cấu vĩnh cửu, xây dựng trong 45 ngày kể từ đầu tháng 6/2009.

Dự kiến, các mốc được tăng dày và tôn tạo với mật độ trung bình 2,15km/mốc; trong đó, vùng biên giáp ranh với tỉnh Saravan là 12 mốc, Sekong 27 mốc, nhằm mục đích tăng cường hệ thống mốc quốc giới, phục vụ phối hợp quản lý biên giới, bảo đảm ổn định lâu dài. 

MỚI - NÓNG