Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik. Ảnh: TTXVN
Ngày 28-11 tại Hà Nội, Thái tử Đan Mạch Frederik khẳng định, Đan Mạch sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thế mạnh của mình, luôn ủng hộ hoạt động hợp tác giữa hai chính phủ...?

> Đan Mạch viện trợ 135 triệu USD cho Việt Nam
> Hà Nội: Trường phổ thông có chương trình giáo dục pháp luật

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik. Ảnh: TTXVN.

Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thái tử kế vị Frederik đang thăm chính thức Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch.

Thái tử Frederik cho biết, Hoàng gia Đan Mạch luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa hai chính phủ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng...?

Thái tử đề nghị hai bên sớm trao đổi việc mở đường bay thẳng từ Đan Mạch tới Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển du lịch. Đề xuất của Thái tử Frederik được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao. Thủ tướng cho biết đây cũng là mong muốn của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Đan Mạch đã dành cho Việt Nam khoản viện trợ ODA trên 1 tỷ USD và cho biết, nguồn ODA này được Việt Nam sử dụng hiệu quả trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng đề nghị Thái tử Frederik, Hoàng gia Đan Mạch, Chính phủ Đan Mạch tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam, nhất là về ODA. Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư…

Thủ tướng cũng đề nghị Đan Mạch tăng thêm chỉ tiêu học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Đan Mạch có cuộc sống ổn định.

Sau buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thái tử Frederik chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung Việt Nam - Đan Mạch về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đối khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh.

Theo Chinhphu.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG