Thụy Sĩ ủng hộ Việt Nam là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ

Thụy Sĩ ủng hộ Việt Nam là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ
TP - Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa ngày 12/6, Phó Tổng thống Thụy Sĩ Pascal Couchepin khẳng định ủng hộ việc Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khóa 2008-2009.

Phó Tổng thống Thụy Sĩ Pascal Couchepin cam kết sẽ cùng các cơ quan hữu quan của Thụy Sĩ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực mà Thụy Sĩ có thế mạnh.

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ sự cảm ơn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tới Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ vì đã có nhiều giúp đỡ quý báu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Doris Leuthard, Chủ tịch Hạ viện Chirstine Egerszegi Obrist, Chủ tịch Thượng viện Peter Bieri.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Doris Leuthard, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đánh giá cao các biện pháp và chính sách của Chính phủ Thụy Sĩ nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp nước này đầu tư vào Việt Nam.

Tại cuộc tiếp xúc và trao đổi với Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác giữa các nghị sĩ quốc hội của Việt Nam và Thụy Sĩ sẽ đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ lâu dài giữa hai nước.

Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Thụy Sĩ tái khẳng định Thụy Sĩ luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam, đồng thời cho biết Thụy Sĩ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững, cũng như hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ thông qua việc cung cấp các dự án viện trợ phát triển trực tiếp (ODA) trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.