Tiềm năng lớn về du lịch biển đảo

Tiềm năng lớn về du lịch biển đảo
TP - Đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia Nam Trung bộ - Phú Yên 2011 đúng dịp kỷ niệm 400 năm hình thành và phát triển, tỉnh Phú Yên có cơ hội đánh thức tiềm năng to lớn về văn hóa, về du lịch biển đảo để phát triển nhanh hơn.

Chào mừng Phú Yên 400 năm tuổi:

Tiềm năng lớn về du lịch biển đảo

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của tỉnh Phú Yên Ảnh: Đ.Q
Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của tỉnh Phú Yên Ảnh: Đ.Q.

Sáng 1-4, hàng chục ngàn người náo nức dự Lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển, được tổ chức tại quảng trường 1 Tháng 4, thành phố Tuy Hòa. Dự lễ có ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều vị lãnh đạo Trung ương, bộ ngành.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên. Đồng thời đánh giá cao những thành tựu của Phú Yên trong thời gian qua, tin tưởng Phú Yên sẽ sớm trở thành một tỉnh giàu đẹp, văn minh.

Tối 1-4, chương trình nghệ thuật chào mừng Phú Yên 400 năm hình thành và phát triển và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 được tổ chức tại quảng trường 1 Tháng 4, thành phố Tuy Hòa.

Phần một gợi lại những dấu mốc lịch sử, những sự kiện lớn trong 400 năm Phú Yên. Phần hai giới thiệu những nét đặc trưng, tiềm năng phát triển của 7 tỉnh trong khu vực: đảo yến Khánh Hòa, đồi cát Bình Thuận, cầu ngư Phú Yên… Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG