Tiêm phòng heo ở phía Nam chỉ đạt 22 phần trăm

Tiêm phòng heo ở phía Nam chỉ đạt 22 phần trăm
TP - Kết quả tiêm phòng vắc xin sáu tháng đầu năm trên trâu, bò ở các tỉnh phía Nam chỉ đạt 33,9 phần trăm, trên heo đạt 22 phần trăm.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phía Nam tổ chức tại TPHCM hôm qua.

Theo đại diện các Chi cục Thú y vùng Đông Nam Bộ, có nhiều địa phương tiêm phòng vắc xin heo tai xanh nhưng dịch bệnh vẫn xảy ra.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình - Phó GĐ Cơ quan Thú y Vùng VI thì đáng lo ngại hơn là nhiều địa phương không kiểm soát được trâu bò vận chuyển theo đường tiểu ngạch qua biên giới cũng như kiểm dịch vận chuyển nội địa.

Đã có 16 tỉnh, thành ở cả ba miền bị dịch cúm gia cầm tấn công với gần 100.000 con gia cầm các loại bị mắc bệnh phải tiêu hủy. Trong khi đó, dịch lở mồm long móng cũng đang diễn biến phức tạp,  với 18 tỉnh, thành có gia súc mắc bệnh.  

MỚI - NÓNG