Tiền Giang: Nông dân tự học nghề

Tiền Giang: Nông dân tự học nghề
TP - Chương trình Nông dân tự học nghề do Trung tâm Chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật (Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam) triển khai hai năm qua đã thành công.

Trung tâm cho mượn cây giống (ổi không hạt) và hỗ trợ tập huấn kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn VietGap, sau đó, nhà vườn trả gấp đôi lượng cây giống và phổ biến kỹ thuật, kinh nghiệm cho nhà vườn trồng sau.

Hình thức này đang được mở rộng sang các tỉnh khác ở ĐBSCL như Vĩnh Long, Bến Tre. Cây giống ổi không hạt khoảng 7.000 đồng/cây, sau một năm cho thu hoạch 60- 100 tấn/ha, giá xuất khẩu 8.000 đồng/kg.  

MỚI - NÓNG