Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu Kỷ vật kháng chiến:

Tiếp nhận hơn 5.000 tài liệu và kỷ vật

Tiếp nhận hơn 5.000 tài liệu và kỷ vật
TP - Hôm qua, Ban tổ chức Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu Kỷ vật kháng chiến sơ kết sau một năm hoạt động.

Sau một năm hoạt động, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 5.000 tài liệu và kỷ vật kháng chiến. Hiện vật lớn nhất là bức tượng đồng của cố Thiếu tướng Trần Tử Bình. Người tặng nhiều kỷ vật nhất là đại tá - bác sỹ Nguyễn Văn Ích (nguyên bác sỹ công tác tại Quân khu 5), tặng 328 kỷ vật.

Trong số kỷ vật kháng chiến đã tiếp nhận có nhiều kỷ vật quý về Bác Hồ, các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang....

Theo Thiếu tướng Lê Mã Lương, Trưởng ban tổ chức, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, với số kỷ vật trên, bình thường bảo tàng phải mất 10 năm mới có thể sưu tập được.

Theo đánh giá của Thiếu tướng Nguyễn Phúc Nguyên, Tổng biên tập báo QĐND, thành viên ban tổ chức, thì cuộc vận động đã gây được tiếng vang lớn, hình thành phong trào hiến tặng tài liệu, kỷ vật kháng chiến trong xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Nguyên, thời gian tới cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để những người trẻ cùng tham gia, sưu tầm và hiểu được những giá trị của kỷ vật kháng chiến.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.