Tiếp nhận sách quý về kỹ thuật của người An Nam

Tiếp nhận sách quý về kỹ thuật của người An Nam
TP - Chiều 18/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tổ chức tiếp nhận bộ sách cổ Kỹ thuật của người An Nam (Technique du peuple Annamite), do ông - bà Lê Thái và Bùi Thị Cẩm Hà (công dân Pháp) hiến tặng, thông qua ông Nguyễn Văn Mễ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế.

> Nơi học sinh được 'trộm' sách

Bộ sách in theo lối tranh mộc bản, gồm 348 tờ giấy dó khổ lớn, ghi lại cảnh sinh hoạt, lao động hằng ngày của người Việt xưa, do một người nước ngoài tên là Henri Oger và các họa sĩ, thợ khắc mộc bản... thực hiện đầu thế kỷ 20. Do tài chính có hạn, tác giả chỉ thực hiện được 60 bản. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Kỹ thuật của người An Nam còn 3 bản được lưu giữ tại Việt Nam. Cuốn hiến tặng lần này là bản thứ 4, mang tính nguyên gốc hoàn chỉnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG