Tiêu hủy 3.600 kg mứt không rõ nguồn gốc

Tiêu hủy 3.600 kg mứt không rõ nguồn gốc
TP - Chiều 25-4, ông Trần Văn Tiết – Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, cơ quan này vừa phát hiện, tịch thu và tiêu hủy 3.600 kg mứt không rõ nguồn gốc và chứa nhiều hóa chất không được phép dùng trong thực phẩm.

Số mứt này được phát hiện tại cơ sở sản xuất Sâm Sáo của ông Phan Văn Đỉnh (số 12 Điểu Văn Cải, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột). Cơ sở này bị phạt hành chính 20 triệu đồng.

Trước đó, Sở Y tế phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phát hiện tại cở sở sản xuất Sâm Sáo của ông Đỉnh, có: 1.480 kg thạch dừa, 640 kg mứt táo, 610 kg mứt đu đủ, 570 kg mứt lý, 320 kg mứt chuối không rõ nguồn gốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG